Tổng thống Pháp đề xuất bổ sung nội dung thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo quan chức cấp cao Đức ngày 26/4, những đề xuất do Tổng thống Pháp đưa ra về thỏa thuận hạt nhân Iran dựa vào thỏa thuận quốc tế đang tồn tại nhưng sẽ bổ sung thêm một số yếu tố mới.
Tổng thống Pháp đề xuất bổ sung nội dung thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao Đức ngày 26/4 cho biết những đề xuất do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra về thỏa thuận hạt nhân Iran dựa vào thỏa thuận quốc tế đang tồn tại nhưng sẽ bổ sung thêm một số yếu tố mới.

[Tổng thống Pháp bi quan về tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran]

Phát biểu trước chuyến công du tới Washington của Thủ tướng Đức Angela Merkel để hội đàm với Tổng thống chủ nhà Donald Trump, quan chức trên nêu rõ: "Tiền đề cho đề xuất của Tổng thống Macron là thỏa thuận hạt nhân Iran duy trì như hiện nay và bổ sung thêm một số yếu tố."

Quan chức này nói thêm: "Theo quan điểm của chúng tôi, thỏa thuận này nên được duy trì."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump từng tuyên bố rằng ông không hài lòng và có thể rút khỏi thỏa thuận này/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục