Tổng thống Pháp Hollande bất ngờ đến vùng ổ dịch Ebola ở Tây Phi

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Guinea, trở thành nhà lãnh đạo Phương Tây đầu tiên đến thăm một đất nước bị đại dịch Ebola hoành hành.
Tổng thống Pháp Hollande bất ngờ đến vùng ổ dịch Ebola ở Tây Phi ảnh 1Vận chuyển bệnh nhân Ebola ở Guinea. (Nguồn: AFP)

Theo AP, ngày 28/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Guinea, trở thành nhà lãnh đạo Phương Tây đầu tiên đến thăm một đất nước bị đại dịch Ebola hoành hành.

Dự kiến, ông Hollande sẽ đánh giá cơ chế phản ứng y tế đang bị cản trở do sự phối hợp yếu kém, khích lệ các nhà cung cấp viện trợ và giúp xoa dịu những lo ngại về loại virus nguy hiểm này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), hiện số người tử vong ở Tây Phi vì Ebola đã tăng lên 5.700 người, trong đó có hơn 1.200 người ở Guinea và tổng cộng có hơn 16.000 người bị nhiễm loại virus này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục