Tổng thống Pháp họp báo về vấn đề đối nội, đối ngoại

Tổng thống Pháp tổ chức cuộc họp báo quan trọng đề cập nhiều chủ đề đối nội đối ngoại đang được dư luận Pháp và thế giới quan tâm.
Ngày 16/5, tại điện Elysees, trước gần 400 nhà báo trong nước và quốc tế, Tổng thống Pháp François Hollande đã có cuộc họp báo quan trọng, đề cập đến nhiều chủ đề đối nội, đối ngoại đang được dư luận Pháp và thế giới quan tâm.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Pháp Hollande tổ chức họp báo lớn, theo cam kết gặp gỡ với giới báo chí định kỳ sáu tháng một lần, đánh dấu thời điểm một năm chính thức lên nắm quyền, đồng thời cũng để ghi nhận bước chuyển sang năm thứ hai trong nhiệm kỳ năm năm.

Với tuyên bố kiên trì định hướng đã đề ra, bước sang năm thứ hai với thế tấn công, chủ động, trong gần ba giờ, Tổng thống Hollande đã đề cập một loạt chủ đề như cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, cải cách hưu trí, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết vấn đề thất nghiệp..., với khẳng định một số cải cách lớn đã được thực hiện ngay trong năm đầu cầm quyền, từ việc tăng cường kỷ luật ngân sách, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh đến cải cách việc làm.

Về châu Âu, ông Hollande nhấn mạnh kể từ khi lên nắm quyền, đường lối của Chính phủ Pháp đã được thúc đẩy theo hướng minh bạch, Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trở nên đoàn kết hơn, liên minh ngân hàng đã được xác lập và trên thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính đã đi qua giai đoạn "nguy hiểm".

Ông Hollande đề nghị khoảng thời gian hai năm để tạo nội hàm thúc đẩy một "châu Âu chính trị," mong muốn thiết lập một "chính phủ kinh tế của Eurozone," xem đây như một bước để thúc đẩy hội nhập hơn nữa giữa các nước trong EU.

Ông cũng công bố lộ trình nhằm giúp Eurozone thoát khỏi tình trạng "khốn đốn" cũng như kéo một số nước thành viên ra khỏi vũng lầy suy thoái. Trong quan hệ với Đức, Tổng thống Pháp Hollande thừa nhận hai bên còn có những khác biệt, song cần phải tìm thấy thỏa hiệp trên mọi chủ đề và đạt được sự đồng thuận trong việc khởi động lại nền kinh tế châu Âu.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đang tăng tới mức kỷ lục, Tổng thống Hollande tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán của chính phủ, mở rộng phạm vi triển khai các hợp đồng việc làm ưu tiên cho thế hệ trẻ, giữ cam kết giảm tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2013, đồng thời sẽ xem xét, điều chỉnh chính sách đào tạo nghề.

Tổng thống Pháp Hollande đã thông báo một kế hoạch đầu tư dài hạn trong 10 năm cho các lĩnh vực kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng, y tế và cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng. Kế hoạch này sẽ được xem xét, đầu tư từ các nguồn quỹ nước ngoài, nhằm tránh một phần gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Hollande cũng thông báo cải cách trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và kế hoạch tiết kiệm nhằm đầu tư phục hồi sản xuất và tập trung vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong lĩnh vực hưu trí, Tổng thống Hollande đề cập đến kế hoạch cải cách, với khả năng người lao động sẽ làm việc lâu hơn, tăng thời gian đóng góp bảo hiểm xã hội, bởi hiện tại quỹ hưu trí của Pháp đã thâm hụt khoảng 15 tỷ euro, đến mức ngân sách nhà nước khó đáp ứng, trong khi tuổi thọ của người dân có xu hướng ngày càng tăng.

Một hội nghị với các đối tác xã hội sẽ được tổ chức trong tháng Sáu tới để có thể tiến tới thống nhất, đưa ra dự luật cải cách hưu trí trong tháng 9/2013.

Đề cập đạo luật cho phép hôn nhân đồng giới vừa được hai viện Quốc hội Pháp thông qua, ông Hollande cho rằng các cuộc tranh luận trong xã hội Pháp hoàn toàn chính đáng, song ông khẳng định lại sự ủng hộ với đạo luật này và sẽ ký ban hành luật chính thức.

Chịu sức ép ngay từ trong nội bộ đảng cầm quyền về việc cải tổ nội các, song Tổng thống Pháp Hollande đã loại trừ khả năng sớm có sự điều chỉnh trong thành phần chính phủ và tiếp tục dành sự ủng hộ cho Thủ tướng Jean-Marc Ayrault.

Đề cập đến việc chỉ số tín nhiệm đang giảm xuống mức thấp nhất chỉ sau một năm cầm quyền, Tổng thống Hollande nhấn mạnh không muốn tìm cách làm mất lòng dân, mà luôn suy tính để đưa ra những quyết định đúng.

Theo ông, khi trở thành Tổng thống Pháp ở một thời điểm khó khăn nhất, ông mong muốn những kết quả đạt được cuối nhiệm kỳ năm năm mới là cơ sở để người dân Pháp đánh giá đúng nhất.

Về chính sách đối ngoại, ông Hollande cho biết sẽ trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo Nga về tình hình Syria, khẳng định tính đúng đắn trong hành động can thiệp của Pháp tại Mali, với minh chứng đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

Ông Hollande cũng để ngỏ ý tưởng thiết lập khu vực thương mại tự do giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, ông Hollande cho rằng phải có những điều kiện như đôi bên cùng có lợi, áp dụng các quy tắc thương mại giống nhau, trên cơ sở trao đổi cân bằng, cùng tuân thủ các nguyên tắc.

Sau cuộc họp báo, giới báo chí trong nước và quốc tế bước đầu có những phản ứng tích cực với các cam kết và phát biểu của Tổng thống Pháp Hollande.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế Pháp ngày khó khăn, sự chờ đợi về hiệu quả các chính sách kinh tế, tạo công ăn việc làm của người dân Pháp có giới hạn, nên giới báo chí, chính trị, kinh tế tại Pháp cũng như người dân nước này đang trông đợi vào những hành động mang lại hiệu quả cụ thể từ phía chính phủ cầm quyền của Tổng thống Pháp Hollande./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục