Tổng thống Pháp ra viện

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra viện

Một ngày sau khi phải nhập viện, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được ra viện và không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.
Ngày 27/7, một ngày sau khi phải nhập viện, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được ra viện và không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.

Phóng viên hãng tin AFP của Pháp cho biết Tổng thống Sarkozy đã rời bệnh viện Val de Grace "tay trong tay" với phu nhân Carla Bruni, bắt tay chào các nhân viên y tế bệnh viện và vẫy tay về phía các phóng viên trước khi bước vào ôtô riêng.

Phát biểu trên đài phát thành RTL (Pháp), Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch phục hồi kinh tế của chính phủ Patrick Devejian cho biết các xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy Tổng thống Sarkozy hoàn toàn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu liên quan đến bệnh tim hay thần kinh.

Việc ông Sarkozy bị ngất khi đang tập thể dục ngày 26/7 là do khi đó ông tập thể dục ở ngoài trời nắng, bị mất nước, dẫn đến tình trạng kiệt sức và hạ huyết áp. Các bác sĩ cho rằng đây không phải là tình trạng quá nghiêm trọng và hầu hết bệnh nhân đều hồi phục sau khi được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Ngày 26/7, Tổng thống Sarkozy khi đang chạy bộ cùng các vệ sĩ quanh công viên gần nhà nghỉ của ông ở ngoại ô thủ đô Paris, bỗng nhiên loạng choạng và ngã xuống đất. Ông đã được đưa ngay đến một bệnh viện gần đó./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục