Tổng thống Pháp nỗ lực tháo ngòi căng thẳng tại Trung Đông

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống các nước Iran, Nga và Mỹ ngay trong tuần này nhằm tháo "ngòi nổ" căng thẳng tại Trung Đông.
Tổng thống Pháp nỗ lực tháo ngòi căng thẳng tại Trung Đông ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/7 cho biết, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trong tuần này, đây là một phần trong sáng kiến của Pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp bên phía Serbia, ông Macron nói: “Tôi nghĩ rằng động lực mà chúng tôi xây dựng trong một vài tuần qua đã ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất xảy ra và những phản ứng quá mức từ phía Iran. Trong những hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác trung gian và đàm phán."

Tổng thống Pháp cũng cho hay, ông chưa nhận được bất cứ “thông tin có giá trị nào” từ phía các cơ quan chức năng Iran về vụ bắt giữ học giả mang hai quốc tịch Pháp-Iran Fariba Adelkhah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục