Tổng thống Pháp quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng

Tổng thống Pháp đã bảo vệ chính sách kinh tế của mình, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp lại đề nghị của Iraq liên quan nỗ lực tiêu diệt lực lượng thánh chiến IS.
Tổng thống Pháp quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande bảo vệ chính sách kinh tế của mình. (Nguồn: AFP)

Tại cuộc họp báo lớn tổ chức vào ngày 18/9 tại điện Elysée với sự tham gia của 400 phóng viên trong nước và quốc tế, Tổng thống nước này François Hollande đã bảo vệ chính sách kinh tế của mình, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đáp lại đề nghị của Chính quyền Iraq liên quan nỗ lực tiêu diệt lực lượng thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Về tình hình kinh tế trong nước, Tổng thống Hollande khẳng định đường lối đã chọn ưu tiên tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp là đúng đắn. Ông thừa nhận việc triển khai các chính sách hơi chậm chạp và chưa mang lại kết quả như mong đợi, song khẳng định các chính sách đó nhất định sẽ đạt kết quả, có thể là trước năm 2017. Ông cũng nhắc lại thông báo trước đó của Thủ tướng Manuel Valls về việc giảm một phần thuế cho người dân.

Trong bối cảnh kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) suy giảm, ông Hollande kêu gọi khu vực này "điều chỉnh lại" để có thể hướng tới một chính sách tăng trưởng và tạo việc làm thực sự; đồng thời tuyên bố ủng hộ một châu Âu "nhiều tốc độ" với các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau trong đó đầu tàu là Pháp và Đức.

Trên lĩnh vực đối ngoại, ông Hollande khẳng định Pháp sẽ sớm tiến hành các đợt ném bom tại Iraq nhưng không triển khai bộ binh tới nước này. Pháp cũng sẽ gửi bác sỹ cùng các thiết bị y tế tới Guinea để đối phó dịch bệnh do virus Ebola gây ra. Tuyên bố liên quan Iraq được lãnh đạo một số nước hoan nghênh, song bị người dân Pháp chỉ trích là nhằm đánh lạc hướng dư luận để né tránh những khó khăn trong nước.

Cuộc họp báo quan trọng của chính phủ - được tổ chức hàng năm sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè - năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế Pháp tiếp tục suy yếu, Chính phủ chịu nhiều chỉ trích từ phía các đảng đối lập và ngay trong nội bộ đảng Xã hội cầm quyền do không thực hiện được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trong khi thất nghiệp tiếp tục tăng cao, với gần 3,5 triệu người không có việc làm. Cả Tổng thống Hollande và Thủ tướng Valls đều có chỉ số tín nhiệm thấp kỷ lục với tỷ lệ lần lượt là 13% và 30%.

Cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Hollande đã phải cải tổ nội các của ông Valls do có nhiều ý kiến phản đối các cải cách đang tiến hành, đặc biệt là chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp. Chính phủ mới của Thủ tướng Valls cũng vừa "thoát hiểm" trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 16/9 với tỷ lệ ủng hộ thấp.

Báo chí Pháp nhận định cuộc họp báo không có thông tin mới và không làm thỏa mãn người dân, các chính sách thiếu cụ thể và thiếu nhất quán của chính phủ tiếp tục làm người dân nghi ngờ, mất niềm tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục