Tổng thống Pháp sẽ ký thỏa thuận bán máy bay chiến đấu cho Qatar

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Qatar để tham dự lễ ký kết thỏa thuận bán 24 máy bay chiến đấu Rafale trị giá hàng tỷ euro cho vương quốc giàu khí đốt này.
Tổng thống Pháp sẽ ký thỏa thuận bán máy bay chiến đấu cho Qatar ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale. (Nguồn: niticentral.com)

Theo AFP, ngày 4/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới Qatar để tham dự lễ ký kết thỏa thuận bán 24 máy bay chiến đấu Rafale trị giá hàng tỷ euro cho vương quốc giàu khí đốt này.

Thỏa thuận trị giá 6,3 tỷ euro (7 tỷ USD) trên gồm đơn đặt hàng 24 máy bay Rafale do Tập đoàn Quốc phòng Dassault của Pháp sản xuất.

Bên cạnh đó, theo một thỏa thuận riêng rẽ, Pháp sẽ huấn luyện 36 phi công và khoảng 100 kỹ sư cơ khí cũng như các sỹ quan tình báo của Qatar.

Theo nguồn tin, máy bay Rafale có thể được triển khai trong các nhiệm vụ do thám.

Dự kiến, Tổng thống Hollande sẽ gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani trước khi bay tới Saudi Arabia để tham dự một hội nghị quan trọng của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vào ngày 5/5 tới.

Ông Hollande cũng sẽ thảo thuận với Quốc vương Tamim về những cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực, trong đó có chiến dịch không kích do Saudi Arabia chỉ huy nhằm vào quân nổi dậy chống chính phủ ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục