Tổng thống Pháp thừa nhận Euro 2016 có thể bị tấn công

Tổng thống Pháp thừa nhận nguy cơ Euro 2016 có thể bị tấn công

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thừa nhận sự tồn tại của nguy cơ xảy ra một vụ tấn công trong thời gian nước này đăng cai tổ chức giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016.
Tổng thống Pháp thừa nhận nguy cơ Euro 2016 có thể bị tấn công ảnh 1Lực lượng cảnh sát và phòng cháy chữa cháy Pháp diễn tập chống khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 5/6, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thừa nhận sự tồn tại của nguy cơ xảy ra một vụ tấn công trong thời gian nước này đăng cai tổ chức giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016.

Trả lời đài phát thanh France Inter, ông Hollande cho hay: "Mối đe dọa (tấn công) này có tồn tại. Nhưng chúng ta không thể để bị hăm dọa. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo Euro 2016 diễn ra thành công."

Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố trong lễ khai mạc hoành tráng của Euro 2016 vào ngày 10/6 tới.

Hồi tuần trước, Mỹ cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công, với mục tiêu tiềm tàng là các sân vân động tổ chức trận đấu cũng như các khu vực cổ động viên tập trung đông đảo để xem trận đấu ở bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục