Tổng thống Philippines bảo vệ chương trình kích thích kinh tế

Tổng thống Philippines Aquino vừa lên tiếng bênh vực gói kích thích kinh tế của chính phủ trong bối cảnh mức độ ủng hộ ông xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010.
Tổng thống Philippines bảo vệ chương trình kích thích kinh tế ảnh 1Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Nguồn: World Bank)

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III vừa lên tiếng bênh vực gói kích thích kinh tế của chính phủ trong bối cảnh mức độ ủng hộ ông xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2010.

Ông Aquino cho biết gói kích thích chi tiêu của chính phủ, còn được gọi “Chương trình tăng tốc giải ngân (DAP),” là phù hợp với pháp luật nước này cũng như “đem lại lợi ích cho công chúng và thúc đẩy kinh tế Philippines tăng trưởng.”

Tổng thống Philippines buộc phải giải thích về DAP cho công chúng sau khi Tòa án tối cao nước này phán quyết rằng một phần của DAP không hợp hiến. Tòa án nói điều không hợp hiến là lấy tiền chưa giải ngân khỏi ngân sách trước khi năm tài chính kết thúc, cấp vốn cho những dự án không được nhắc tới trong kế hoạch chi tiêu chung.

Phán quyết của Tòa án tối cao Philippines làm tăng thêm sự phản đối của công chúng với việc đòi Bộ trưởng Ngân khố Butch Abad, người được coi là kiến trúc sư trưởng của DAP từ chức. Trước đó, ông Abad đã xin được từ chức nhưng Tổng thống Aquino từ chối việc này.

DAP được Tổng thống Philippines thông qua vào tháng 11/2011 và nguồn ngân sách của chương trình này được lấy từ khoản tiết kiệm trong năm của chính phủ.

Theo Bộ Ngân sách và Quản lý Philippines, 142,23 tỷ peso (3,26 tỷ USD) đã được giải ngân cho các chương trình và dự án trong DAP vào năm 2011 và 2012, và 15,13 tỷ peso (347,8 triệu USD) đã được chấp thuận cho các chương trình của DAP trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục