Tổng thống Philippines cử đại diện xin lỗi Đài Loan

Tổng thống Philippines đã cử đại diện đến Đài Loan (Trung Quốc) để xin lỗi gia quyến ngư dân gặp nạn trong vụ tàu Đại Quảng Hưng.
AFP đưa tin, ngày 8/8, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Manila phụ trách quan hệ phi chính thức với Đài Loan (Trung Quốc), ông Amadeo R. Perez đã đến Đài Loan để thay mặt Tổng thống Benigno S. Aquino chính thức xin lỗi gia quyến ngư dân Đài Loan (Trung Quốc) Hồng Thạch Thành gặp nạn trong vụ tàu Đại Quảng Hưng.

Chiều cùng ngày, đại diện Philippines đến huyện Bình Đông, xin lỗi góa phụ và con gái cũng như thân nhân nạn nhân Hồng Thạch Thành.

Được biết, Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) sẽ dỡ bỏ 11 biện pháp trừng phạt Philippines sớm nhất vào đêm cùng ngày.

Trước đó, sáng 9/5, một ngư dân của hòn đảo này đã bị bắn chết khi tàu của quân đội Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan. Sau khi bắn chết ngư dân trên, tàu quân sự Philippines tiếp tục đuổi theo và bắn từng loạt đạn vào tàu cá Đài Loan.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục