Tổng thống Philippines để quân đội kiểm soát cơ quan hải quan

Tổng thống Philippines đặt Cơ quan Hải quan bị vướng nghi án tham nhũng dưới sự kiểm soát tạm thời của quân đội sau khi có thông tin 2 chuyến hàng chở lượng lớn ma túy qua cảng Manila.
Tổng thống Philippines để quân đội kiểm soát cơ quan hải quan ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt Cơ quan Hải quan bị vướng nghi án tham nhũng dưới sự kiểm soát tạm thời của quân đội sau khi có thông tin hai chuyến hàng chở khối lượng lớn ma túy đã được đi qua cảng Manila.

Ông Duterte đã đưa ra tuyên bố trên vào tối 28/10 trong một bài phát biểu tại thành phố Davao, miền Nam nước này trước đám đông khán giả, trong đó có cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm.

[Bắt giữ 2 mẹ con bán ma túy núp bóng cửa hàng bán trái cây]

Ông Duterte viện dẫn "tình trạng vô trật tự" - điều ông đã tuyên bố sau vụ đánh bom đẫm máu hồi năm 2016 để biện minh cho việc cho phép quân đội nắm quyền kiểm soát cơ quan hải quan.

Tổng thống Duterte cho biết các quan chức của cơ quan hải quan sẽ bị "tách biệt" và phải tiến hành công việc của họ trong một phòng tập thể dục ở khu phức hợp thuộc Phủ tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục