Tổng thống Philippines đổ lỗi Mỹ gây bạo lực ở Trung Đông

Tổng thống Philippines đổ lỗi cho Mỹ gây ra bạo lực ở Trung Đông

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8/7 cho rằng sự can thiệp của Mỹ gây ra các cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các quốc gia khác ở Trung Đông.
Tổng thống Philippines đổ lỗi cho Mỹ gây ra bạo lực ở Trung Đông ảnh 1Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP)

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8/7 cho rằng sự can thiệp của Mỹ gây ra các cuộc xung đột đẫm máu tại Iraq và các quốc gia khác ở Trung Đông.

Đây là chỉ trích mới nhất của ông Duterte đối với đồng minh an ninh thân thiết nhất của Manila.

Trong bài phát biểu trước những người theo đạo Hồi, ông Duterte cho rằng không phải Trung Đông mà chính sách của Washington mới là nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công khủng bố ngay trên đất Mỹ.

The ông, cuộc xâm lược do Mỹ đứng đầu tại Iraq đã dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Saddam Hussein, nhưng cũng đẩy quốc gia giàu dầu mỏ này chìm vào cuộc xung đột đẫm máu. Ông cho rằng hành động quân sự của Mỹ không có cơ sở pháp lý.

Ông Duterte vừa mới nhậm chức vào ngày 30/6 vừa qua, trở thành tổng thống thứ 16 của Philippines trong nhiệm kỳ 6 năm tới.

Ông coi mình là một tổng thống theo đường lối cánh tả và tuyên bố sẽ đề ra chính sách ngoại giao độc lập, không phụ thuộc vào Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục