Tổng thống Philippines dọa trục xuất các nhà ngoại giao của EU

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đe dọa trục xuất các đại sứ của các nước châu Âu, cáo buộc chính phủ các nước này âm mưu khai trừ Manila khỏi Liên hợp quốc.
Tổng thống Philippines dọa trục xuất các nhà ngoại giao của EU ảnh 1Tổng thống Rodrigo Duterte8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đe dọa trục xuất các đại sứ của các nước châu Âu, cáo buộc chính phủ các nước này âm mưu khai trừ Manila khỏi Liên hợp quốc.

Ông Duterte đã ám chỉ rằng ông sẽ không tha thứ cho sự chỉ trích của châu Âu đối với cuộc chiến chống ma túy của ông, vốn đã chứng kiến ít nhất 3.850 người thiệt mạng kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền 15 tháng trước và khiến các nhóm hoạt động nhân quyền cảnh báo về một tội ác tiềm tàng chống lại loài người.

[Chính phủ Philippines khẳng định nhân dân vẫn tin tưởng ông Duterte]

Ngoài ra, ông Duterte đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines, và cho rằng EU muốn khai trừ nước này ra khỏi Liên hợp quốc.

Ông tuyên bố rằng đã chuẩn bị "đuổi" các đại sứ châu Âu ra khỏi Philippines nếu chính phủ của họ tìm cách khai trừ Philippines. EU hiện chưa có bình luận gì về việc muốn loại bỏ Philiipines khỏi Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục