Tổng thống Philippines Duterte đả kích phát biểu của ông Obama

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/9 tuyên bố Washington không có thẩm quyền đạo đức để "lên lớp" ông về vấn đề nhân quyền.
Tổng thống Philippines Duterte đả kích phát biểu của ông Obama ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA)

Theo Tân Hoa xã/AFP, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/9 tuyên bố Washington không có thẩm quyền đạo đức để "lên lớp" ông về vấn đề nhân quyền, đồng thời cảnh báo sẽ không để bất cứ nước nào can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.

Phản ứng trên của Tổng thống Duterte nhằm đáp lại câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có hay không nêu vấn đề được cho là những vụ xử tử không thông qua tòa án ở Philippines, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan được tổ chức tới đây ở Lào.

Phát biểu họp báo ở Thành phố Davao miền Nam Philippines trước khi lên đường tới Lào, ông Duterte nói: "Tôi không muốn tranh cãi với ông Obama nhưng chắc chắn tôi sẽ không tỏ vẻ chịu ơn bất cứ người nào." 

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Obama đã bày tỏ hoài nghi về cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Rodrigo Duterte, sau khi nhà lãnh đạo Philippines đưa ra những tuyên bố đả kích ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục