Tổng thống Philippines nhận giải Don Quijote

Ngày 8/6, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và nhà văn Peru Mario Vargas Llosa đã được Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos trao Giải thưởng Quốc tế Don Quijote - giải thưởng cao quý nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ngày 8/6, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và nhà văn Peru Mario Vargas Llosa đã được Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos trao Giải thưởng Quốc tế Don Quijote - giải thưởng cao quý nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha.
 
Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của quốc tế và thúc đẩy phát triển nền văn hóa cũng như ngôn ngữ Tây Ban Nha đối với Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và nhà văn Peru Mario Vargas Llosa của Hoàng gia Tây Ban Nha.
 
Hội đồng giải thưởng năm nay nhất trí tôn vinh Tổng thống Gloria Arroyo vì quyết định của bà về việc khôi phụ việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha ở tại các trường công lập ở Philippines, trong khi nhà văn Mario Vargas Llosa, một trong số những tác gia nổi tiếng nhất khu vực Mỹ Latinh, được nhận định là đã "vận dụng điêu nghệ ngôn ngữ Tây Ban Nha một cách sáng tạo và huyền bí."
 
Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức trọng thể tại thành phố Toledo - nơi từng là thủ đô của "Đất nước của những chú bò tót" - vào tháng 10 tới.

Giải thưởng được trao là 25.000 euro (tương đương 35.000 USD) cho mỗi cá nhân./.
 
Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục