Tổng thống Philippines: Phán quyết về Biển Đông "là thứ yếu"

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) về Biển Đông sẽ "chỉ là vấn đề thứ yếu" trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc.
Tổng thống Philippines: Phán quyết về Biển Đông "là thứ yếu" ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) đã đến Trung Quốc. (Nguồn: philstar.com)

Reuters đưa tin, ngày 19/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) về Biển Đông sẽ "chỉ là vấn đề thứ yếu" trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng ông sẽ đợi Bắc Kinh nêu vấn đề này trước chứ không là người chủ động.

Phát biểu với báo giới tại khách sạn ở thủ đô Bắc Kinh, ông Duterte đã miêu tả phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan) hôm 12/7 vừa qua chỉ là một "tờ giấy."

Ông nói: "Điều đó sẽ là không phải phép lịch sự và thiện chí nếu tôi là bên nêu ra vấn đề đó... và vấn đề đó sẽ là thứ yếu."

Tổng thống Philippines tới Bắc Kinh hôm 18/10 cùng với hơn 200 doanh nhân hàng đầu để mở đường cho điều mà ông gọi là một liên minh thương mại mới, trong khi đang làm cho mối quan hệ với đồng minh lâu đời Mỹ xấu đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục