Tổng thống Philippines ra lệnh ngăn chặn mối đe dọa từ IS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phải không ngừng ngăn chặn mối đe dọa từ nhóm IS trên lãnh thổ nước này.
Tổng thống Philippines ra lệnh ngăn chặn mối đe dọa từ IS ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA)

Ngày 18/2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phải không ngừng ngăn chặn mối đe dọa từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên lãnh thổ nước này.

Phát biểu với các cựu sinh viên của Học viện Quân sự Philippines (PMA), Tổng thống Duterte nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh tại khu vực Mindanao, miền Nam Philippines, ngăn chặn những phiến quân Hồi giáo muốn thành lập cái gọi là vương quốc Hồi giáo (Caliphate) tại khu vực này.

Ông cho rằng cách duy nhất để bảo vệ an ninh tại Mindanao chính là quân đội chính phủ và lực lượng cảnh sát sử dụng mọi phương tiện và nguồn lực sẵn có để đánh bại các tay súng IS. Nhà lãnh đạo Philippines nêu rõ nhóm Abu Sayyaf - nhóm phiến quân Hồi giáo tuyên bố trung thành với IS - đang gia tăng hoạt động gây bất ổn tại khu vực Mindanao.

Cụ thể, các phiến quân Abu Sayyaf tại tỉnh Sulu đang tập trung vào các hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc, trong khi các phiến quân tại tỉnh Basilan đẩy mạnh các hoạt động bạo lực giống IS.

Tổng thống Duterte cũng tái khẳng định cam kết củng cố hòa bình và trật tự tại Philippines mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống, đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước hòa bình sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Ông Duterte cũng yêu cầu quân đội hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy mà chính phủ triển khai kể từ khi ông lên nắm quyền.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, cùng ngày 18/2, người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar miền Đông Afghanistan Attahullah Khogyani cho biết 34 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong một đợt tấn công do quân đội nước này tiến hành nhằm vào các vị trí của IS ở tỉnh trên.

Ông Khogyani nêu rõ trong 24 giờ qua, các binh sĩ Afghanistan được sự hỗ trợ của Không quân nước này và các tay súng bộ lạc đã tấn công vào một số vị trí của IS tại huyện Haska Mina, tiêu diệt 34 tay súng.

Ngoài ra, 16 tay súng IS bị thương và 7 tên khác bị bắt trong cuộc đột kích này.

Theo ông Khogyani, cuộc đột kích này là nhằm đáp trả cuộc tấn công của IS vào đêm 16/2 nhằm vào một trạm kiểm soát quân đội tại huyện Haska Mina khiến 17 binh sĩ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục