Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Myanmar

Ngày 19/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới thủ đô Nay Pyi Taw trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Myanmar ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 19/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới thủ đô Nay Pyi Taw trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar. 

Dự kiến, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ hội đàm với người đồng cấp U Htin Kyaw và nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Myanmar trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Tổng thống Rodrigo Duterte diễn ra sau 4 năm kể từ khi cựu Tổng thống Myanmar U Thein Sein tới thăm Philippines hồi tháng 12/2013.

Philippines xếp thứ 16/49 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Myanmar. Ngoài ra, Myanmar cũng là nơi sinh sống của khoảng 1.800 người Philippines làm việc chủ yếu trong các công ty nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1956.

Theo kế hoạch, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ tới Thái Lan sau khi kết thúc chuyến thăm Myanmar./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục