Tổng thống Philippines thăm cấp nhà nước tới VN

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi biện pháp tăng hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/10/2010.

Đây là chuyến thăm Việt Nam và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống  Benigno S. Aquino III sau khi nhận chức (30/6/2010).

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Philippines trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Bộ trưởng Ngoại giao Alberto G. Romulo; Bộ trưởng Tài chính Cesar V. Purisima) Bộ trưởng Công Thương Gregory L. Domingo; Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire T. Gazmin; Bộ trưởng, Văn phòng Tổng thống Julia Andrea R. Abad; Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Sau Đại học (Bộ trưởng Nội các) Patricia Licuanan; Bộ trưởng, Văn phòng Hoạch định Chiến lược và Tuyền truyền của Tổng thống Ramon A. Carandang; Đại sứ Philippines tại Việt Nam Jerril G. Santos; cùng một số quan chức cấp cao khác.

Với hơn 7.000 đảo, tổng diện tích 300.000km2, quốc đảo Philippines có bờ biển dài hơn 23.000km, 3/4 diện tích là rừng núi, nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú như vàng, đồng, sắt, crôm, mănggan, than đá, dầu lửa, khí đốt. Theo ước tính của Chính phủ nước này, Philippines có trữ lượng khoáng sản trong lòng đất trị giá từ 800-1.000 tỷ USD, trong khi xuất khẩu khoáng sản hiện nay chỉ khoảng 0,5 tỷ USD/năm.

Nền kinh tế Philippines hiện nay chủ yếu vẫn là nông nghiệp, với 70% dân số sống dựa vào nghề nông. Tuy nhiên, nông nghiệp mới chỉ đóng góp khoảng 23% GDP và hàng năm nước này vẫn phải nhập khẩu khoảng hơn 2 triệu tấn gạo.

Bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống là khai khoáng, gỗ, chế biến thực phẩm, gần đây Philippines phát triển mạnh một số ngành mới như điện tử (chiếm hơn 60% tổng xuất khẩu, trị giá gần 30 triệu USD/năm), may mặc. Dịch vụ chiếm tới hơn 55% GDP của Philippines, trong đó xuất khẩu lao động có vai trò rất quan trọng, hơn 10 triệu người lao động ở nước ngoài hàng năm gửi về nước khoảng 10-12 tỷ USD.

Thực hiện thành công chiến lược "thay thế nhập khẩu," rồi đến chiến lược "hướng vào xuất khẩu," nền kinh tế Philippines đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, GDP bình quân đầu người hiện nay đạt xấp xỉ 1750 USD/năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nền kinh tế Philippines dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, do cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, quan hệ kinh tế đối ngoại chưa đa dạng hóa, đa phương hóa...

Tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, với phương châm ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia và lợi ích của người dân ở nước ngoài, Philippines chủ trương tăng cường hợp tác chống khủng bố, trong đó coi trọng quan hệ với các nước lớn, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các nước ASEAN.

Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở cấp cao và các cấp, duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Quan hệ hợp tác kinh tế, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước tăng đều trong những năm gần đây và 8 tháng năm 2010 đã đạt 1,877 tỷ USD. Việt Nam xuất sang Philippines chủ yếu là gạo (1,5-1,7 triệu tấn/năm, chiếm 60-70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines), linh kiện điện tử, nông sản; nhập khẩu của Philippines chủ yếu là phân bón, máy móc thiết bị phụ tùng, khoáng chất, khí hóa lỏng, xăng dầu, dược phẩm, vật liệu xây dựng...

Đầu tư của Philippines vào Việt Nam còn khiêm tốn, đến tháng 8/2010, nước này có 49 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư là 274,78 triệu USD. Quan hệ hợp tác hai nước trên lĩnh vực nông nghiệp phát triển tốt. Hiện có khoảng 60-70% diện tích trồng lúa ở Việt Nam đang áp dụng những tiến bộ kỹ thuật về canh tác lúa và các giống lúa có nguồn gốc từ Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) của Philippines. Hàng năm có khoảng hơn 100 lượt các nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu của IRRI sang Việt Nam và 60-70 lượt các nhà khoa học Việt Nam sang IRRI học tập, làm việc.

Hai bên vừa ký Bản Thỏa thuận về Hợp tác Nghề cá (6/2010) để triển khai các hợp tác cụ thể trong lĩnh vực thủy sản. Giáo dục-đào tạo là lĩnh vực nhiều tiềm năng giữa hai nước, hiện có khoảng 500 sinh viên Việt Nam đang học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại Philippines và con số này tiếp tục tăng nhanh. Hai nước đã ký kết nhiều văn bản, hiệp định, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác hai nước phát triển trên hầu khắp các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, thể thao, phòng chống tội phạm, hợp tác trên biển...

Nhân chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Benigno S. Aquino III, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Philippines, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; ký kết một số văn bản hợp tác giữa hai nước; đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục