Tổng thống Philippines thăm Malaysia bàn về an ninh hàng hải

Vấn đề an ninh hàng hải và cuộc chiến chống cướp biển sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Tổng thống Philippines thăm Malaysia bàn về an ninh hàng hải ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một sự kiện ở Manila ngày 9/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 9/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bắt đầu chuyến thăm Malaysia.

Vấn đề an ninh hàng hải và cuộc chiến chống cướp biển sẽ là trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa ông Duterte và Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Duterte cho biết mục đích của chuyến công du lần này là nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Philippines và Malaysia, đặc biệt trong vấn đề an ninh và ổn định, vốn được coi là những nền tảng cho tiến trình hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Theo ông Duterte, cả Philippines và Malaysia cần đảm bảo an ninh cho các tuyến hàng hải và không để các phần tử khủng bố và tội phạm lợi dụng lãnh hải để thực hiện những hoạt động phi pháp.

Ngoài ra, ông Duterte cũng sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn của Malaysia trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, cũng như sự hỗ trợ của Kuala Lumpur trong tiến trình hòa bình ở miền Nam Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục