Tổng thống Philippines và thủ lĩnh phiến quân bất ngờ nhóm họp

Tổng thống Philippines Benigno Aquino, ngày 26/6 đã bất ngờ nhóm họp với thủ lĩnh Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại Nhật Bản.
Tổng thống Philippines và thủ lĩnh phiến quân bất ngờ nhóm họp ảnh 1Tổng thống Philippines Benigno Aquino III gặp thủ lĩnh MILF Ibrahim Murad, hồi tháng 3 ở Manila. (Nguồn: pcoo.gov.ph)

Theo các nguồn tin ngày 26/6, nhân tham dự Hội nghị hòa bình tại Nhật Bản, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bất ngờ nhóm họp với thủ lĩnh Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này - nhằm giải quyết những quan ngại về việc trì hoãn thực thi một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết cuộc gặp diễn ra vào ngày 24/6 bên lề Hội nghị hòa bình được tổ chức tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản, sự kiện mà cả Tổng thống Aquino và thủ lĩnh MILF Murad Ebrahim đều là khách mời.

Người phát ngôn trên xác nhận tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về dự luật cơ bản Bangsamoro, theo đó sẽ thành lập một khu Hồi giáo tự trị ở miền Nam Philippines.

Trong khi đó, người phát ngôn MILF cho biết MILF tìm kiếm cuộc gặp này nhằm "bày tỏ quan ngại" về việc trì hoãn thực thi Thỏa thuận Toàn diện về khu vực Bangsamoro (CAP) được Chính phủ Philippines và MILF đạt được hồi tháng Ba vừa qua.

Dự luật cơ bản Bangsamoro đóng vai trò quan trọng cho một nền hòa bình cuối cùng tại miền Nam Philippines không được Quốc hội thông qua trong tháng này như kế hoạch.

Phó thủ lĩnh MILF Ghazali Jaafar kêu gọi Tổng thống Aquino vận động các đồng minh trong quốc hội để thông qua dự luật này trong năm nay. Tuy nhiên, trợ lý của tổng thống cho biết ông Aquino vẫn đang xem xét dự luật này.

Chính phủ Philippines và MILF đã mất gần hai thập kỷ mới có thể tiến tới một giải pháp chấm dứt giao tranh kéo dài hơn 4 thập kỷ ở miền Nam nước này.

Kể từ những năm 70 của thế kỷ trước, MILF đã tiến hành các hoạt động nổi dậy với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số đảo khác ở miền Nam Philippines.

Các hoạt động nổi dậy của MILF trong hơn 4 thập kỷ qua đã khiến ít nhất 120.000 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải tha hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục