Tổng thống Philippines vạch mặt các quan chức liên quan đến ma túy

Tổng thống Duterte công khai nói rằng hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sỹ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra.
Tổng thống Philippines vạch mặt các quan chức liên quan đến ma túy ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AP đưa tin, trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc ngày 7/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công khai nói rằng hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sỹ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp, đồng thời thu hồi giấy phép sử dụng súng của họ và yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra.

Động thái mới nhất này của Tổng thống Duterte cho thấy chủ trương đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy, vốn đã khiến hơn 400 kẻ buôn bán ma túy phải bỏ mạng và hơn 4.400 người khác bị bắt giữ trong vòng 1 tháng kể từ khi ông lên nắm quyền.

Gần 600.000 người đã ra đầu thú chính quyền. Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bất kỳ ai trong số những người ông đã nêu tên trở thành vô tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục