Tổng thống Poroshenko có thể hủy bỏ "quy chế đặc biệt cho Donbass"

Tổng thống Ukraine dự định đưa ra xem xét vấn đề hủy bỏ đạo luật "Về quy chế đặc biệt tự quản địa phương cho một số khu vực 2 tỉnh Lugansk và Donesk."
Tổng thống Poroshenko có thể hủy bỏ "quy chế đặc biệt cho Donbass" ảnh 1Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko dự định đưa ra xem xét tại Cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine vấn đề hủy bỏ đạo luật "Về quy chế đặc biệt tự quản địa phương cho một số khu vực 2 tỉnh Lugansk và Donesk.''

Thông điệp này của ông Poroshenko được đưa ra trên trang thông tin chính thức của Tổng thống ngày 3/11 ngay sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại cộng hòa Lugansk và Donesk tự xưng mà Kiev và các nước phương Tây tuyên bố không thừa nhận.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cộng hòa Lugansk Alexei Karyakin tuyên bố việc Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko có ý định xem xét hủy bỏ đạo luật "Về quy chế đặc biệt tự quản địa phương tại một số khu vực 2 tỉnh Lugansk và Donesk" không gây quan ngại tại Cộng hòa Lugansk bởi đạo luật này là không thỏa đáng.

Cũng trong ngày 3/11, chính quyền Donesk và Lugansk ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng đối thoại với chính quyền Kiev, khôi phục toàn bộ các quan hệ với các khu vực của Ukraine, trong đó có việc cung cấp than.

Tuyên bố có đoạn :"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại nhưng cuộc đối thoại đó phải bình đẳng. Nền kinh tế của chúng tôi sẽ ở lại trong khu vực đồng grivna nếu Kiev ngừng phong tỏa tài chính."

Tuyên bố cũng khẳng định các cuộc bầu cử ở Lugansk và Donesk phù hợp với các thỏa thuận đạt được tại Minsk.

Lugansk và Donesk cũng kêu gọi Kiev thừa nhận quy chế đặc biệt của vùng Donbass là một văn bản pháp lý có hiệu lực chứ không phải giả tạo. Hai khu vực này cho rằng các cuộc bầu cừ vừa qua sẽ thúc đẩy tiến trình hòa bình và đưa tới các giải pháp chính trị đầy đủ cho cuộc khủng hoảng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các cuộc bầu cử diễn ra đúng theo tinh thần thỏa thuận Minsk trong thời gian từ ngày 19/10 đến 3/11 và việc viện dẫn đạo luật "Về quy chế đặc biệt của Donbass" qui định ngày bầu cử vào 7/12 là trái với thỏa thuận Minsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục