Tổng thống Poroshenko kêu gọi LHQ cử phái bộ tới Đông Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên hợp quốc ủy nhiệm tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại miền Đông Ukraine.
Tổng thống Poroshenko kêu gọi LHQ cử phái bộ tới Đông Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên hợp quốc ủy nhiệm tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại miền Đông Ukraine.

 

Phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo an ninh, ông Poroshenko nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy khuôn khổ tốt nhất là một phái bộ cảnh sát từ Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi chắc chắn đây sẽ là biện pháp hiệu quả và phù hợp nhất để đảm bảo an ninh”.

 

Tuyên bố trên được đưa ra khi hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong đã có 22 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương do giao tranh với phe ly khai thân Nga tại thị trấn Debaltsevo, miền Đông Ukraine trong vài ngày qua.

 

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố muốn làm việc cùng Nga để khôi phục hòa bình tại châu Âu, song khẳng định bà không thể phớt lờ việc Moskva vi phạm luật lệ quốc tế trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục