Tổng thống Putin: Bất hòa Nga-Mỹ gây nguy hiểm toàn cầu

Tổng thống Putin: Bất hòa Nga-Mỹ gây nguy hiểm cho toàn cầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mối bất hòa giữa Moskva và Washington gây nguy hiểm cho sự ổn định chiến lược toàn cầu.
Tổng thống Putin: Bất hòa Nga-Mỹ gây nguy hiểm cho toàn cầu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mối bất hòa giữa Moskva và Washington gây nguy hiểm cho sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Trong bài bình luận đăng trên tờ "Politika" của Serbia ngày 15/10, ông Putin nói: “Chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi sẽ nhận thức rõ sự vô ích của các âm mưu hăm dọa Nga và nên nhớ rằng những hậu quả do mối bất hòa giữa các cường quốc hạt nhân chủ chốt có khả năng ảnh hưởng tới sự ổn định chiến lược.”

Cơ quan báo chí Điện Kremlin dẫn lời ông Putin phát biểu trước chuyến thăm chính thức Belgrade nêu rõ: “Cùng với các biện pháp trừng phạt nhằm vào toàn bộ các ngành trong nền kinh tế của chúng tôi, cách tiếp cận này chẳng là gì ngoài sự thù địch… Sự giảm bớt tin tưởng lẫn nhau về tổng thể sẽ có tác động tiêu cực tới bầu không khí kinh doanh quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp của châu Âu và Mỹ tại Nga.”

Theo ông, các quốc gia khác cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao phó tài sản của họ cho các thể chế tài chính Mỹ. Tuy nhiên, ông Putin cũng cho hay Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng trên cơ sở bình đẳng và xem xét đến các lợi ích của nhau.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng Chín, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Nga là mối đe dọa chủ chốt đối với thế giới, "chỉ đứng ngay sau virus Ebola"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục