Tổng thống Putin: Cuộc đối đầu về kinh tế trên thế giới sẽ tiếp tục

Phát biểu trong chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình Rossya 1, ông Putin nhận định: “Với tôi, rõ ràng cuộc đối đầu trên diễn đàn kinh tế quốc tế sẽ còn tiếp diễn."
Tổng thống Putin: Cuộc đối đầu về kinh tế trên thế giới sẽ tiếp tục ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/7 khẳng định cuộc đối đầu về kinh tế trên thế giới sẽ tiếp tục diễn ra.

Phát biểu trong chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình Rossya 1, ông Putin nhận định: “Với tôi, rõ ràng cuộc đối đầu trên diễn đàn kinh tế quốc tế sẽ còn tiếp diễn."

[Kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến số khó lường]

Trước đó cùng ngày, Nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gita Gopinath và Giám đốc bộ phận ngân sách của IMF Vitor Gaspard cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, tổng nợ quốc gia của tất cả các nước trong năm 2020 sẽ đạt mức 101,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tình hình nợ quốc gia dự kiến sẽ ổn định vào năm 2021. Các ngoại lệ sẽ là Mỹ và Trung Quốc.

IMF hồi cuối tháng Sáu đã điều chỉnh dự báo suy thoái kinh tế thế giới theo hướng tồi tệ hơn, theo đó GDP thế giới sẽ giảm 4,9%, thay vì mức 3% mà các nhà phân tích dự báo hồi tháng Tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục