Tổng thống Putin: Kinh tế Nga bước sang giai đoạn tăng trưởng

Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng và bước vào giai đoạn tăng trưởng với nhiều tín hiệu tích cực; lạm phát ở mức thấp kỷ lục 4,1%.
Tổng thống Putin: Kinh tế Nga bước sang giai đoạn tăng trưởng ảnh 1Một siêu thị ở Nga. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/6 khẳng định rằng nền kinh tế Nga đã chấm dứt tình trạng suy thoái và bước sang giai đoạn tăng trưởng.

Phát biểu tại cuộc đối thoại trực tuyến với người dân lần thứ 15, Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng và bước vào giai đoạn tăng trưởng với nhiều tín hiệu tích cực; lạm phát ở mức thấp kỷ lục 4,1%, trong vòng 4 tháng đầu năm nay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga tăng 0,7%.

[Kinh tế Nga phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt và giá dầu thấp]

Điều đáng lo ngại nhất theo ông Putin là thu nhập của người dân giảm mạnh khiến số người sống dưới mức nghèo đói tăng lên.

Vào đầu và giữa thập niên 1990, tỷ lệ nghèo đói ở Nga chiếm gần 1/3 dân số, tương đương 40 triệu người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục