Tổng thống Putin: Sự thù địch Phương Tây thúc đẩy hợp tác Nga-Trung

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt phi lý của Phương Tây nhằm vào Moskva đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp Nga phát triển quan hệ với Trung Quốc.
Tổng thống Putin: Sự thù địch Phương Tây thúc đẩy hợp tác Nga-Trung ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Sputnik, ngày 1/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt phi lý của Phương Tây nhằm vào Moskva đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp Nga phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với các hãng thông tấn TASS (Nga) và Tân Hoa Xã (Trung Quốc), ông Putin nói: “Tôi không đồng ý với nhận xét cho rằng các biện pháp mà một số nước Phương Tây áp đặt bất hợp pháp với Nga có tác động tiêu cực tới sự hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc. Ngược lại, điều này kích thích giới kinh doanh trong nước chúng tôi thúc đẩy làm ăn bền vững với Trung Quốc."

Theo Tổng thống Putin, kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của Nga.

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, song kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt gần 88,4 tỷ USD trong năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục