Tổng thống Putin: Syria cần soạn thảo một bản hiến pháp mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho rằng Syria cần phải bắt đầu soạn thảo bản hiến pháp mới như một bước đi đầu tiên nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Tổng thống Putin: Syria cần soạn thảo một bản hiến pháp mới ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: BILD)

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho rằng Syria cần phải bắt đầu soạn thảo bản hiến pháp mới như một bước đi đầu tiên nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận rằng nhiều khả năng tiến trình trên sẽ rất khó khăn.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức) hôm 5/1 vừa qua, ông Putin nói: "Tôi cho rằng việc xúc tiến cải tổ hiến pháp (Syria) là cần thiết. Tất nhiên, đó là một quá trình phức tạp. Và sau đó, dựa trên bản hiến pháp mới này, (Syria sẽ) tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sớm."

Ông Putin cũng lưu ý khủng hoảng trong quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran sẽ làm phức tạp tiến trình tìm kiếm hòa bình ở Syria.

Bên cạnh đó, ông Putin tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ trên không cho các lực lượng vũ trang đối lập Syria đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục