Tổng thống Putin thảo luận thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN

Tổng thống Putin có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước ASEAN, thảo luận thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực từ thương mại, năng lượng, du lịch cho tới kỹ thuật quân sự.
Tổng thống Putin thảo luận thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 19/5 đã có buổi đón tiếp long trọng lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN tại Sochi.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và các quốc gia ASEAN có lập trường tương đồng về nhiều vấn đề thời sự.

Ông lưu ý đây là lần đầu tiên hội nghị cấp cao Nga-ASEAN được tổ chức tại Nga, cho thấy mong muốn của các nước ASEAN củng cố quan hệ với Moskva.

Tổng thống Putin cho biết tuyên bố Sochi, dự kiến được thông qua ngày 20/5 tại hội nghị cấp cao Nga-ASEAN, sẽ khẳng định mong muốn đưa quan hệ đối tác giữa hai bên lên một tầm mức chiến lược mới.

Theo ông, điều này cho phép sử dụng hiệu quả tiềm năng hiện có để phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa nhân văn, an ninh khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị lần này, hai bên sẽ thảo luận triển vọng phát triển quan hệ đối tác với sự tham gia của Liên minh Kinh tế Á-Âu, ASEAN cũng như Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Cũng trong ngày 19/5, nhà lãnh đạo Nga đã có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước ASEAN.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đều nhấn mạnh cần chuẩn bị ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Singapore và Liên minh kinh tế Á-Âu. Một trong những hướng hợp tác triển vọng giữa hai bên là nghiên cứu khoa học.

Quan hệ giữa Nga và Singapor đang phát triển. Đầu tư của Nga vào Singapore hiện đạt 2,5 tỷ USD trong khi đầu tư của Singapore vào Nga đạt 1 tỷ USD.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Myanmar Htin Kyaw, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Nga và Myanmar sẽ soạn thảo lộ trình hợp tác cho năm 2017, hai bên muốn phát triển và đa dạng hóa quan hệ kinh tế thương mại song phương. Myanmar bày tỏ mong muốn đón khách du lịch Nga.

Tại cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, phía Brunei cho biết muốn mua máy bay Sukhoi Superjet của Nga và hợp tác với Nga trong lĩnh vực dầu khí. Công ty Lukoil của Nga mới đây đã bắt đầu mua dầu thô tại Brunei.

Tổng thống Putin cũng có cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Việt Nam, thảo luận về các lĩnh vực hợp tác từ du lịch cho tới kỹ thuật quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục