Tổng thống Ravalomanana không chia sẻ quyền lực

Tổng thống bị phế truất của Madagascar ngày 9/10 đã bác bỏ thỏa thuận đạt được hồi đầu tuần về chia sẻ quyền lực trong chính quyền.
Tổng thống bị phế truất của Madagascar, ông Marc Ravalomanana ngày 9/10 đã bác bỏ thỏa thuận đạt được hồi đầu tuần về chia sẻ quyền lực trong ban lãnh đạo Chính quyền chuyển tiếp tối cao (HTA) tại quốc đảo này.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Nam Phi, ông Ravalomanana khẳng định không chấp nhận một nhà lãnh đạo đảo chính đứng đầu chính quyền chuyển tiếp, đồng thời đề nghị xem xét lại việc chỉ định tổng thống, phó tổng thống và thủ tướng trong chính quyền mới.

Ngày 6/10 vừa qua, các phe phái chính trị lớn ở Madagascar đã đạt được thỏa thuận về quá trình chuyển giao quyền lực trong vòng 15 tháng, theo đó ông Andry Rajoelina sẽ tiếp tục giữ cương vị tổng thống cho đến cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào cuối năm 2010.

Trong khi đó, vị trí Phó Tổng thống thuộc về ông Emmanuel Rakotovahiny thuộc phái của cựu Tổng thống Albert Zafy và vị trí Thủ tướng thuộc về ông Eugene Mangalaza thuộc phái của cựu Tổng thống Didier Ratsiraka.

Các chức Phó Thủ tướng được chia đều cho cả ba phe của cựu Tổng thống Ravalomanana, cựu Tổng thống Zafy và Tổng thống Rajoelina.

Ngoài ra, bốn phe phái đều nhất trí rằng quốc hội chuyển tiếp sẽ do một chính trị gia thuộc phe của ông Ravalomanana đứng đầu, trong khi vị trí lãnh đạo Hội đồng chuyển tiếp tối cao thuộc về phe của ông Rajoelina.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc họp kín giữa bốn phe phái chính trị lớn ở Madagascar với sự tham gia của các nhà trung gian hòa giải quốc tế, trong đó có các đặc phái viên của Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) và Tổ chức các nước nói tiếng Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục