Tổng thống Rousseff: Brazil đang diễn ra một cuộc đảo chính

Bà Rousseff cho rằng tại Brazil đang diễn ra một cuộc đảo chính và bày tỏ mong muốn hai tổ chức liên kết Nam Mỹ theo dõi tình hình khủng hoảng chính trị ở nước này.
Tổng thống Rousseff: Brazil đang diễn ra một cuộc đảo chính ảnh 1Tổng thống Brazil Dilma Rousseff . (Nguồn: AFP)

Ngày 23/4, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff kêu gọi khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) theo sát diễn biến tình hình vụ luận tội bà này tại Quốc hội. 

Trả lời báo giới trước khi lên đường về nước sau 2 ngày tham dự hội nghị về chống biến đổi khí hậu tại Liên hợp quốc, bà Rousseff cho rằng tại Brazil đang diễn ra một cuộc đảo chính và bày tỏ mong muốn hai tổ chức liên kết Nam Mỹ nêu trên theo dõi tình hình khủng hoảng chính trị ở nước này.

Theo Tổng thống Rousseff, MERCOSUR có thể đình chỉ tư cách thành viên của Brazil nếu tiến trình dân chủ ở nước này bị đổ vỡ như được quy định trong một điều khoản về nền dân chủ của khối này. Bà khẳng định mình là nạn nhân của một vụ xét xử bất hợp pháp nhằm thực hiện âm mưu đảo chính, đồng thời nhắc lại rằng 54 triệu cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ bà làm Tổng thống. Bà Rousseff khẳng định sẽ không từ chức.

Ngày 25/4 tới, một ủy ban đặc biệt của Thượng viện Brazil gồm 21 nghị sĩ, sẽ xem xét quyết định của Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc đưa bà Rousseff ra xét xử nhằm bãi nhiệm bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục