Bổ nhiệm Thủ tướng mới

Tổng thống Séc bổ nhiệm Thủ tướng chính phủ mới

Sau hơn một tuần bỏ trống vì vụ bê bối tham nhũng và gián điệp, ghế Thủ tướng chính phủ Séc đã có chủ nhân mới là ông Irzhy Rusnok.
Theo Itar-Tass, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã bổ nhiệm ông Jiri Rusnok vào chức vụ Thủ tướng chính phủ.

“Thủ tướng mới của chính phủ Cộng hòa Séc là ông Jiri Rusnok,” - Tổng thống Milos Zeman thông báo với báo giới về quyết định bổ nhiệm của mình.

Ông Jiri Rusnok vào năm 2001 từng giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ do ông Zeman đứng đầu.

Ghế Thủ tướng chính phủ Séc đã để trống kể từ khi ông Petr Necas đệ đơn từ chức vào ngày 17/6 do vụ bê bối tham nhũng và gián điệp liên quan tới trợ lý của mình.

[Tổng thống Séc cân nhắc thành lập chính phủ kỹ trị]


Cùng với quyết định rời bỏ ghế thủ tướng, ông Necas cũng tuyên bố ý định kết thúc sự nghiệp chính trị của mình với việc thôi giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Công dân (ODS) cầm quyền.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Séc Martin Kuba đã được bầu làm Chủ tịch ODS.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Miroslava Nemcova được đảng cầm quyền ODS giới thiệu cho chức vụ Thủ tướng đang để chống, ông Zeman đã sử dụng quyền hiến pháp trao cho mình để bác đề nghị của liên minh do ODS dẫn đầu tại Quốc hội.

Tổng thống Zeman tuyên bố ông có thể không chấp thuận kế hoạch do liên minh trung hữu cầm quyền đưa ra nhằm thành lập một nội các mới do Chủ tịch Quốc hội Miroslava Nemcova đứng đầu, hoạt động tới khi diễn ra cuộc bầu cử theo dự kiến vào tháng 5/2014.

Ông Zeman cho biết sẽ xem xét lựa chọn một trong số bốn ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu chính phủ kỹ trị tới đây, dù hành động này có thể gây mâu thuẫn với các chính đảng và dẫn tới một cuộc bầu cử sớm./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục