Tổng thống Sierra Leone và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio sẽ diễn ra vào ngày mai (15/3), tại Phủ Chủ tịch.
Tổng thống Sierra Leone và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio bên lề Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, chiều 23/9/2021, tại New York của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 14/3, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Sierra Leone đã đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-20/3, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân.

Cùng đi với Tổng thống Julius Maada Bio có Phu nhân Tổng thống Fatima Maada Bio.

Các vị trong Đoàn gồm: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Jacob Jusu Saffa; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế David J.Francis; Bộ trưởng Tài chính Dannis Vandi; Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Abu Bakarr Karim; Bộ trưởng Công Thương Edward Hinga Sandy; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Mohamed Rado Swaray; Bộ trưởng Thủy sản và Tài nguyên Biển Emma Kowa Jalloh; Bộ trưởng Giáo dục tiểu học và trung học Monina David Sengeh; Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Francis Kaikai; Đại sứ Sierra Leone tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Ernest.

Ông Julius Maada Bio sinh ngày 12/5/1964, tại tỉnh Nam Sierra Leone của Sierra Leone. Từ năm 1987, ông là Thiếu úy quân đội, Học viện quân sự Benguema (Sierra Leone), Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Đại học Hoa Kỳ (Hoa Kỳ); Tiến sỹ Hòa bình học, Đại học Bradford (Anh).

Quá trình công tác, từ năm 1990-1991, ông là Sỹ quan tại Lực lượng giữ gìn hòa bình Tây Phi (ECOMOG). Năm 1991-1992, ông là Sỹ quan quân đội tại hạt Kailahun, tỉnh Đông Sierra Leone (Sierra Leone).

[Tổng thống CH Sierra Leone Julius Maada Bio thăm chính thức Việt Nam]

Từ năm 1992-1995, ông tham gia đảo chính lật đổ Tổng thống Saidu Momoh, thăng cấp lên Đại úy rồi Thiếu tướng. Năm 1996, ông trở thành lãnh đạo đảo chính lật đổ Tổng thống tạm quyền Strasser, trở thành Tổng thống tạm quyền rồi chuyển giao quyền lực cho Chính quyền dân sự.

Từ năm 1996-2003, ông giải ngũ và sinh sống tại Hoa Kỳ; năm 2003-2005, ông quay trở về Sierra Leone, mở công ty định giá kim cương. Năm 2005-2012, ông gia nhập Đảng Nhân dân Sierra Leone; đến năm 2012, ông trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Nhân dân Sierra Leone, nhưng thất bại. Từ năm 2012-2018, ông tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2018, ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone.

Sau nghi lễ tiếp đón tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng thống Julius Maada Bio và Phu nhân Tổng thống Fatima Maada Bio lên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội.

Lễ đón chính thức Tổng thống Julius Maada Bio sẽ diễn ra vào ngày mai (15/3) tại Phủ Chủ tịch. Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio sẽ cùng hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện giữa hai nước.

Theo lịch trình, Tổng thống Julius Maada Bio sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Dự kiến, Tổng thống Julius Maada Bio đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thăm Trường Đại học FPT, dự Diễn đàn doanh nghiệp và có một số hoạt động khác tại Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên của hai quốc gia; đồng thời là bước phát triển tích cực và tốt đẹp giữa hai nước trong bối cảnh các nước châu Phi; trong đó có Sierra Leone coi trọng thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục