Tổng thống Singapore có chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Singapore đã gặp Thủ tướng Modi và Ngoại trưởng Swaraj và trao đổi một loạt vấn đề nhằm tăng cường quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Tổng thống Singapore có chuyến thăm chính thức Ấn Độ ảnh 1Tổng thống Tony Tan Keng Yam đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 8-11/2.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ chuyến thăm của Tổng thống Tony Tan Keng Yam sẽ đẩy mạnh những trao đổi truyền thống và tăng cường hơn nữa các mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Quan hệ giữa Ấn Độ và Singapore dựa trên sự hội tụ về quan điểm, giá trị và vai trò “cửa ngõ” Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) của Singapore ngày càng được mở rộng và trở nên mạnh mẽ.

Quan hệ giữa New Delhi và Singapore bao gồm sự hiểu biết chính trị mạnh mẽ, sự hợp tác chặt chẽ trong quốc phòng, an ninh và những bổ sung ngày càng gia tăng trong hợp tác kinh tế, liên kết văn hóa, văn minh và những lợi ích cùng chia sẻ trong các diễn đàn song phương và đa phương.

Sau lễ đón và đặt vòng hoa tưởng niệm Mahartma Gandhi tại Raj Ghat, New Delhi, ngày 9/2, Tổng thống Tony Tan Keng Yam đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Sushma Swaraj. Hai bên đã trao đổi một loạt vấn đề nhằm tăng cường quan hệ song phương và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Các cuộc thảo luận đã tập trung vào những lĩnh vực mới như các sáng kiến mới để phát triển “thành phố thông minh," đổi mới đô thị, phát triển kỹ năng, tăng cường kết nối, phát triển hải cảng và bờ biển, tăng cường kết nối với khu vực Đông-Bắc của Ấn Độ.

Hai bên nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong khoa học-công nghệ, lĩnh vực không gian và nhiều lĩnh vực khác nhằm đẩy mạnh sản xuất, cũng như hợp tác rộng rãi hơn trong chống khủng bố.

Dự kiến, ngày 10/2, Tổng thống Tony Tan Keng Yam sẽ khai mạc Lễ hội Singapore tại Ấn Độ và ra mắt cuốn sách "Singapore và Ấn Độ: Hướng tới một tương lai cùng chia sẻ," khai trương Triển lãm Peranakan tại Viện Bảo tàng quốc gia Ấn Độ, đồng thời khai trương lễ hội ẩm thực mang chủ đề “Mùi vị Singapore” (Flavours of Singapore).

Được khai mạc vào tháng 8/2014, Lễ hội Ấn Độ tại Singapore vẫn đang diễn ra sôi nổi tại quốc đảo này với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu thanh niên, thi sáng tạo… Những hoạt động trên nằm trong chương trình giao lưu nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục