Tổng thống Singapore thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Đức

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài năm ngày đến Cộng hòa liên bang Đức, hai bên sẽ chứng kiến lễ ký kết 10 biên bản ghi nhớ về một loạt lĩnh vực khác nhau.
Tổng thống Singapore thăm cấp nhà nước Cộng hòa liên bang Đức ảnh 1Tổng thống Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: straitstimes.com)

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier, ngày 9/12, Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài năm ngày đến quốc gia châu Âu này.

Chuyến công du này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Singapore, đáp lại chuyến thăm của Tổng thống Đức đến nước này hồi tháng 11/2017.

[Những khía cạnh mới trong quan hệ thương mại Singapore-EU]

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ chứng kiến lễ ký kết 10 biên bản ghi nhớ về một loạt lĩnh vực khác nhau.

Hồi năm 2018, Đức là đối tác thương mại lớn thứ 12 trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất của Singapore tại Liên minh châu Âu (EU), chiếm 1/5 tổng kim ngạch thương mại của Singapore với EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục