Tổng thống Sudan cáo buộc Ai Cập hậu thuẫn các phần tử đối lập

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã cáo buộc Chính phủ Ai Cập chứa chấp và hậu thuẫn các nhân vật đối lập Sudan vốn đang chiến đấu chống lại binh sỹ nước này.
Tổng thống Sudan cáo buộc Ai Cập hậu thuẫn các phần tử đối lập ảnh 1Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 6/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã cáo buộc Chính phủ Ai Cập chứa chấp và hậu thuẫn các nhân vật đối lập Sudan vốn đang chiến đấu chống lại binh sỹ nước này.

Đây là cáo buộc đầu tiên kiểu này của ông Bashir nhằm vào Cairo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Bashir khẳng định các phần tử đối lập ở Sudan đã “được các cơ quan tình báo Ai Cập hậu thuẫn.”

Ông Bashir nói: “Chúng tôi đã nêu lên vấn đề này mỗi khi gặp gỡ các quan chức Ai Cập.”

Bên cạnh đó, ông Bashir cũng phủ nhận các cáo buộc của rằng Khartoum bao che một số thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo đang bị Cairo cấm hoạt động.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này nhắc lại Sudan sẽ kháng nghị lên Liên hợp quốc nếu Ai Cập từ chối giải quyết tranh chấp liên quan đến khu vực tam giác Halayeb rộng 25.000km2 mà Ai Cập chiếm đóng song Sudan cũng tuyên bố chủ quyền.

Ai Cập chiếm khu vực này năm 1995 giữa lúc quan hệ hai nước đang ở mức thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục