Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tái tranh cử năm 2015

Đảng NCP đã thông qua việc để Tổng thống Sudan Omar al-Bashir làm ứng cử viên đại diện của đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tái tranh cử năm 2015 ảnh 1Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức của Sudan SUNA đưa tin ngày 25/10, đảng Đại hội quốc gia (NCP) cầm quyền đã thông qua việc để Tổng thống Sudan Omar al-Bashir làm ứng cử viên đại diện của đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra tháng tháng 4/2015.

Tuần trước, Hội động Shura của NCP đã chỉ định ông al-Bashir làm chủ tịch đảng trong nhiệm kỳ mới kiêm ứng cử viên đại diện trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, các đảng đối lập chính tại Sudan lại kêu gọi hoãn bầu cử do cần thêm thời gian để gây quỹ và liên lạc với những người ủng hộ.

Tuy nhiên, Chính phủ đã bác yêu cầu này cũng như đề xuất thành lập một chính phủ chuyển tiếp trước khi bầu cử diễn ra nhằm giải quyết xung đột đẫm máu tại Darfur, Nam Kordofan và các bang Nile Xanh.

Hội nghị của đảng NCP cũng thông qua tư cách thành viên của Hội đồng quốc gia Shura và chấp thuận các đề xuất của các ủy ban liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại và nhiều vấn đề khác.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Tổng thống al-Bashir cam kết chấm dứt việc Sudan bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định các chuyến thăm gần đây tới Ai Cập và Saudi Arabia là minh chứng cho thấy các mối quan hệ đang được cải thiện.

Ngoài các lệnh cấm vận của Mỹ do xung đột tại Darfur, mối quan hệ của Sudan với các nước trong khu vực đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi Riyadh từ chối cho Sudan sử dụng các ngân hàng của Saudi Arabia, trong khi lực lượng ủng hộ cho Chính phủ Sudan lại tương tự như tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị Chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Tình trạng bạo lực đẫm máu đeo đẳng Darfur kể từ năm 2003, khi các phiến quân nổi dậy chống chính quyền Khartoum, đồng thời tranh giành các nguồn tài nguyên cũng như các mỏ vàng.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, chỉ tính riêng trong năm 2013, đã có khoảng 300.000 người thiệt mạng và 2 triệu người phải di tản do xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục