Tổng thống Sudan rút khỏi quân đội để tranh cử

Tổng thống Sudan đương nhiệm Omar al-Bashir sẽ thôi giữ chức Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang để tham gia tranh cử tổng thống.
Tổng thống đương nhiệm của Sudan Omar al-Bashir ngày 11/1 thông báo thôi giữ chức Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang để tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng tư tới.

Tổng thống al-Bashir giải thích quyết định rút khỏi quân đội là nhằm tuân thủ luật pháp. Theo đó, thành viên quân đội không được phép tham gia tổ chức hay đảng phái chính trị.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi 20 đảng phái ở Sudan nhất trí chọn ông Bashir làm ứng cử viên tổng thống của mình. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Sudan (NEC), tiến trình ghi danh tranh cử tổng thống được bắt đầu từ hôm nay 12/1.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Sudan, nhằm bầu lại toàn bộ các lãnh đạo cấp cao trong cơ quan lập pháp và hành pháp của nước này, là cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên được tổ chức tại Sudan trong 20 năm qua.

Theo Thỏa thuận hòa bình toàn diện (CPA), ký giữa chính quyền Khartoum và Phong trào giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) năm 2005 nhằm chấm dứt 21 năm nội chiến, các cuộc bầu cử này lẽ ra phải được tổ chức từ tháng 7/2009, nhưng đã bị lùi lại đến tháng 4/2010 vì tranh cãi giữa hai bên.

Theo CPA, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ở miền Nam vào tháng 1/2011, nhằm quyết định quyền tự trị của khu vực này.

Ông Bashir điều hành quân đội kể từ cuộc đảo chính ngày 30/6/1989 lật đổ chính phủ của Thủ tướng Sadek al-Mahdi.

Trong một diễn biến khác, nhà trung gian hòa giải quốc tế trong cuộc xung đột ở Darfur, miền Tây Sudan, ông Djibril Bassole cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài ở Darfur sẽ được nối lại tại Doha trong tháng Giêng này.

Các thành viên xã hội dân sự và đại diện lực lượng Quân Giải phóng Sudan (SLA) sẽ gặp nhau ngày 18/1 trước khi tiến hành đàm phán chính thức vào ngày 24/1. Ông Bassole nói: "Cuộc đàm phán sẽ khó khăn nhưng chúng ta đang đi đúng hướng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục