Tổng thống Syria al-Assad cáo buộc EU và NATO ủng hộ khủng bố

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng EU và các nước thành viên NATO không thể tham gia khôi phục Syria, khi đang ủng hộ các lực lượng khủng bố.
Tổng thống Syria al-Assad cáo buộc EU và NATO ủng hộ khủng bố ảnh 1Aleppo hoang tàn vì chiến tranh. (Nguồn: EPA)

Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tham gia khôi phục Syria, khi đang ủng hộ các lực lượng khủng bố. 

Bình luận về vai trò EU và NATO trong việc tham gia khôi phục Syria, vốn bị chìm trong vòng xoáy nội chiến đẫm máu trong suốt hơn 5 năm qua, ông Assad nhấn mạnh hai tổ chức này "không nên đóng một vai trò như vậy," đồng thời "đang hủy hoại Syria."

Ông cho rằng EU đang ủng hộ lực lượng khủng bố như Jabhat Al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria ngay từ đầu với những lý do khác nhau.

Tổng thống Assad nhận định rằng đầu tiên, EU và NATO cần phải giữ lập trường rõ ràng đối với chủ quyền của Syria và chấm dứt ủng hộ khủng bố, khi đó, người dân Syria có thể chấp nhận những quốc gia thuộc 2 tổ chức này tham gia việc khôi phục đất nước Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục