Tổng thống Syria ân xá 7.000 tù nhân dù còn bạo lực

Ngày 30/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát lệnh tổng ân xá trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Ngày 30/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát lệnh tổng ân xá trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt khi có tới 87 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra trước đó một ngày.

 

Hãng tin SANA của Syria cho biết Tổng thống Assad đã ký sắc lệnh số 23 đặc xá cho những đối tượng phạm tội trước ngày 16/4/2013. Theo đó, khoảng 7.000 tù nhân sẽ được trả tự do theo lệnh tổng ân xá này.

 

Sắc lệnh đề cập phần lớn loại tội phạm ở các mức độ khác nhau, nhưng không tính đến những tội phạm liên quan đến hành động khủng bố, gián điệp hoặc phản quốc. Sắc lệnh nêu rõ sẽ khoan hồng cho những binh lính đào ngũ nếu họ đầu hàng trong vòng một tháng (với những người hiện vẫn đang ở Syria) và 3 tháng (với những người đã ra nước ngoài).

 

Sắc lệnh cũng có hiệu lực đối với những người từng vi phạm điều khoản "không cung cấp cho nhà chức trách thông tin về hành động nổi loạn" quy định trong Đạo luật chống khủng bố.

Cũng theo sắc lệnh mới, án tử hình sẽ được thay bằng án lao động khổ sai chung thân, trừ những đối tượng mang tội danh tài trợ khủng bố hoặc thực hiện hành động khủng bố dẫn đến thiệt hại về người và của.

 

Ngoài ra, những tội phạm buôn bán vũ khí, ma túy, đánh cắp quân lương, tàng trữ truyền đơn kích động khủng bố, sử dụng vũ khí chống lại chính quyền, xúi giục phe phái và đăng tin giả mạo cũng không được ân xá.

 

Bộ trưởng Tư pháp Najem al-Ahmad cho rằng lệnh tổng ân xá sẽ giúp tăng cường hòa giải và liên kết xã hội, nhất là khi sắc lệnh được ban hành vào đúng dịp kỷ niệm ngày Lao động quốc tế (1/5)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục