Tổng thống Syria Bashar al-Assad bổ nhiệm ngoại trưởng mới

Tân Ngoại trưởng Mekdad, được sinh ra ở miền Nam Syria vào năm 1954, từng đảm nhiệm cương vị đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc trong giai đoạn 2003-2006.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad bổ nhiệm ngoại trưởng mới ảnh 1Tân Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. (Nguồn: AP)

Ngày 22/11, Tổng thống Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad làm tân Ngoại trưởng Syria để thay thế ông Walid Muallem - đã qua đời hôm 16/11.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria, vị trí Thứ trưởng Ngoại giao của ông Mekdad sẽ do ông Bashar al-Jaafari - Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc - thay thế.

[Chính sách của Mỹ đối với Syria khi ông Biden lên cầm quyền]

Tân Ngoại trưởng Mekdad, được sinh ra ở miền Nam Syria vào năm 1954, từng đảm nhiệm cương vị đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc trong giai đoạn 2003-2006. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Syria vào năm 2006.

Cũng liên quan tới quyết định bổ nhiệm nêu trên, ông Bassam Sabbagh - một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Syria - sẽ đảm nhiệm vị trí Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục