Tổng thống Syria cáo buộc cuộc đột kích của Mỹ là "xâm lược"

Tổng thống Syria ngày 19/9 đã miêu tả cuộc đột kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng của ông ở miền Đông Syria hồi cuối tuần là "sự xâm lược trắng trợn của Mỹ."
Tổng thống Syria cáo buộc cuộc đột kích của Mỹ là "xâm lược" ảnh 1Binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại Aleppo, Syria ngày 5/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 19/9 đã miêu tả cuộc đột kích của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các lực lượng của ông ở miền Đông Syria hồi cuối tuần là "sự xâm lược trắng trợn của Mỹ."

Nói với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari, Tổng thống Assad đã cáo buộc các cường quốc thế giới ủng hộ "các tổ chức khủng bố" ở Syria như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Assad nói: "Ví dụ gần đây nhất của điều này là sự xâm lược trắng trợn của Mỹ tại một trong những vị trí của quân đội Syria ở Deir Ezzor làm lợi cho IS."

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga dường như đã "chôn vùi" thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tuần ở Syria mà nước này cùng làm trung gian với Mỹ.

Cơ quan này nói rằng những sự vi phạm của phiến quân đã khiến thỏa thuận này trở nên "vô nghĩa" đối với lực lượng Chính phủ Syria trong việc duy trì lệnh ngừng bắn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục