Tổng thống Syria cáo buộc Phương Tây âm mưu triệt phá Nga

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc Phương Tây âm mưu làm suy yếu nước Nga bằng cách biến Ukraine thành một quốc gia bù nhìn.
Tổng thống Syria cáo buộc Phương Tây âm mưu triệt phá Nga ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, trả lời phỏng vấn báo Rossiyskaya Gazeta của Chính phủ Nga đăng ngày 27/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cáo buộc Phương Tây âm mưu làm suy yếu nước Nga bằng cách biến Ukraine thành một quốc gia bù nhìn. Theo ông, đây cũng chính là chiến lược được tận dụng để chống lại Syria.

Ông al-Assad nói: "Sự thật là có mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng ở Syria với những gì đang diễn ra ở Ukraine. Thứ nhất là cả hai nước đều quan trọng đối với Nga. Thứ hai, mục đích của Phương Tây trong cả 2 trường hợp này là nhằm làm suy yếu Moskva và tạo ra một quốc gia bù nhìn."

Nga, đồng minh lâu năm của Tổng thống Assad, đã phủ nhận việc đưa binh sỹ và vũ khí để hỗ trợ lực lượng ly khai chống quân chính quyền Kiev ở miền Đông Ukraine, đồng thời cáo buộc các cường quốc Phương Tây dàn xếp vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục