Tổng thống Syria: Chính Phương Tây đã gây ra khủng bố tại châu Âu

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính sự ủng hộ của chính quyền các nước Phương Tây dành cho các nhóm đối lập ở Syria là nguyên nhân gây ra khủng bố ở châu Âu.
Tổng thống Syria: Chính Phương Tây đã gây ra khủng bố tại châu Âu ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 10/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính sự ủng hộ của chính quyền các nước Phương Tây dành cho các nhóm đối lập ở Syria là nguyên nhân gây ra khủng bố ở châu Âu.

Phát biểu trước một phái đoàn các thành viên Nghị viện châu Âu (EP) do Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của EP Javier Couso dẫn đầu, Tổng thống Assad nói: “Các vấn đề mà ngày nay châu Âu phải đối mặt như khủng bố, cực đoan và làn sóng người tị nạn bắt nguồn từ việc một số lãnh đạo Phương Tây thông qua các chính sách không phục vụ cho người dân của họ. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo hỗ trợ và trao vỏ bọc chính trị cho các nhóm khủng bố ở Syria.”

Chính phủ Syria, được Iran và Nga hậu thuẫn, coi tất cả các nhóm tham chiến trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua là khủng bố.

Trong số các nhóm này, Liên hợp quốc chỉ liệt Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Nusra vào danh sách khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục