Tổng thống Syria kêu gọi tăng cường quan hệ kinh tế với Iran

Tổng thống Syria nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng hợp tác kinh tế Syria-Iran song song với quan hệ chính trị và chiến lược giữa hai nước, cũng như gạt bỏ những rào cản trong hợp tác kinh tế song phương.
Tổng thống Syria kêu gọi tăng cường quan hệ kinh tế với Iran ảnh 1 HTML clipboard Tổng thống Syria (phải) trong cuộc gặp với người đứng đầu Ủy ban phát triển quan hệ kinh tế Iran-Syria. (Nguồn: sana.sy)

Ngày 5/1, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế với giữa Syria và Iran.

Phát biểu trên của Tổng thống Assad được đưa ra tại cuộc gặp với người đứng đầu Ủy ban phát triển quan hệ kinh tế Iran-Syria Rostam Ghasemi và phái đoàn quan chức Iran thăm Syria.

Nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng hợp tác kinh tế Syria-Iran song song với quan hệ chính trị và chiến lược giữa hai nước, cũng như sự cần thiết tạo thuận lợi về thủ tục pháp lý và gạt bỏ những rào cản trong hợp tác kinh tế song phương.

Về phần mình, ông Qassemi tái khẳng định sự hỗ trợ của Iran đối với Chính phủ Syria, đồng thời cam kết tiếp tục giúp đỡ quốc gia láng giềng về mặt kinh tế.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Syria Wael Nader al-Halqi cũng đã tiếp ông Rostam Ghasemi cùng phái đoàn quan chức Iran. Thủ tướng al-Halqi đánh giá cao những hỗ trợ của nước Cộng hòa Hồi giáo và giới chức lãnh đạo của Tehran, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp của Iran rất hiệu quả trong việc tăng cường sức mạnh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nền kinh tế Syria đã bị thiệt hại nặng nề sau gần bốn năm nội chiến. Chính phủ Syria đang kêu gọi các quốc gia đồng minh, trong đó có Iran và Nga, tăng cường hỗ trợ nỗ lực của Damascus vực dậy nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục