Tổng thống tái đắc cử Zimbabwe tuyên bố "khởi đầu mới" cho đất nước

Tổng thống Zimbabwe đương nhiệm Emmerson Mnangagwa nói rằng sau khi thắng cử Tổng thống vào ngày 3/8, thắng lợi của ông đã đánh dấu một sự khởi đầu mới cho quốc gia châu Phi này.
Tổng thống tái đắc cử Zimbabwe tuyên bố "khởi đầu mới" cho đất nước ảnh 1Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews, ngày 3/8, Tổng thống Zimbabwe đương nhiệm Emmerson Mnangagwa nói rằng sau khi thắng cử Tổng thống vào ngày 3/8, thắng lợi của ông đã đánh dấu một sự khởi đầu mới cho quốc gia châu Phi này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mnangagwa tuyên bố: "Tôi khiêm tốn được trở thành Tổng thống của nền Cộng hòa thứ hai ở Zimbabwe. Mặc dù chúng ta có thể bị chia rẽ trong cuộc bầu cử, nhưng chúng ta đoàn kết trong những giấc mơ của chúng ta. Đây là một sự khởi đầu mới. Chúng ta hãy cùng chung tay, trong hòa bình, đoàn kết và tình yêu, và cùng xây dựng một Zimbabwe mới cho tất cả!"

[Bầu cử tại Zimbawe: Tổng thống Emmerson Mnangagwa tái đắc cử]

Ông Mnangagwa thuộc đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe-Mặt trân yêu nước (ZANU-PF), đã tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe với tỷ lệ 50,8% số phiếu.

Đối thủ lớn nhất của ông là ông Nelson Chamisa thuộc Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập được 44,3% số phiếu.

Tuy nhiên, Chủ tịch MDC Morgan Komichi tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục