Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ PKK đứng sau vụ đánh bom Istanbul

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/6 đã ám chỉ lực lượng PKK đứng sau vụ đánh bom xe nhằm vào cảnh sát tại quận trung tâm Vezneciler thành phố Istanbul, khiến 11 người thiệt mạng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ PKK đứng sau vụ đánh bom Istanbul ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/Getty Images)

AFP đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/6 đã ám chỉ lực lượng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ đánh bom xe nhằm vào cảnh sát tại quận trung tâm Vezneciler thành phố Istanbul vào sáng cùng ngày, khiến 11 người thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình sau chuyến thăm nạn nhân tại một bệnh viện ở thành phố Istanbul, ông Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc PKK nhằm vào những thành phố trọng yếu như Istanbul “không có gì mới mẻ.”

Lên án vụ tấn công này là “không thể tha thứ được,” Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng cuộc chiến chống khủng bố của Ankara sẽ tiếp tục “đi đến cùng.”

Cùng ngày, bình luận trên mạng Twitter, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass đã lên án vụ tấn công nói trên, đồng thời khẳng định Mỹ “kề vai sát cánh” với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục