Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Đức là nơi ẩn náu của khủng bố

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Đức đã trở thành nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố, đồng thời cáo buộc Berlin đã không dẫn độ những đối tượng ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Đức là nơi ẩn náu của khủng bố ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 3/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Đức đã trở thành nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố, đồng thời cáo buộc Berlin đã không dẫn độ những đối tượng ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua, về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử.

Phát biểu tại một lễ kỷ niệm tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, ông Erdogan nói: "Chúng tôi không có bất cứ kỳ vọng gì từ Đức, nhưng các bạn sẽ bị lịch sử phán xét vì tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố...  Đức đã trở thành một nơi ẩn náu quan trọng cho những kẻ khủng bố."

Ông Erdogan cũng lưu ý Đức từ lâu đã che giấu những tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài 30 năm nhằm giành quyền tự trị cho người Kurd, cũng như các tay súng của Mặt trận Giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C), vốn đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tống thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ nghi ngờ rằng Đức trong nhiều năm qua đã âm thầm bảo vệ PKK và DHKP-C, trở thành "sân sau" cho tổ chức Gulenist - ngụ ý những người ủng hộ Giáo sỹ Hồi giáo Gulen.

Nhận định trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh Chính phủ nước này đang tiến hành chiến dịch "thanh lọc" bộ máy nhà nước chưa từng có tiền lệ kể từ sau khi đập tan vụ đảo chính hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Hơn 37.000 đối tượng tình nghi liên quan bị bắt giữ và khoảng 100.000 người thuộc quân đội, cảnh sát, ngành tư pháp, công chức nhà nước bị sa thải hoặc đình chỉ công tác với cáo buộc có liên hệ với vị giáo sỹ nói trên.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người ủng hộ ông Gulen đã thâm nhập các cơ quan nhà nước nhằm tìm cách lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, ông Gulen đã bác bỏ các cáo buộc của Ankara và cũng lên án vụ đảo chính./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục