Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích và tuyên bố "vỡ mộng" về Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích cách xử lý của Mỹ trong cuộc xung đột tại Syria, đồng thời tuyên bố ông đã "vỡ mộng" đối với Washington.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích và tuyên bố "vỡ mộng" về Mỹ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại phiên họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình CBS (Mỹ) đêm 18/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích cách xử lý của Mỹ trong cuộc xung đột tại Syria, đồng thời tuyên bố ông đã "vỡ mộng" đối với Washington.

Tổng thống Erdogan cho rằng các chính sách của Mỹ ở Syria đã dẫn đến mối đe dọa an ninh tại khu vực biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ và khiến gần 3 triệu người tị nạn tràn vào nước này, gấp đôi số người tị nạn tại châu Âu.

Tổng thống Erdogan cho hay ông đã thảo luận các vấn đề này với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden, nhưng phía Mỹ đã không xử lý một cách nghiêm túc.

Ông nhấn mạnh: "Đây là điều thất vọng đối với chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục